Xe tải kéo lê xe máy hơn 70 m, con nhỏ tử vong, mẹ nguy kịch

Trần Cường
Trần Cường
11/06/2019 14:12 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm, 2 mẹ con văng xuống đường khiến cháu bé tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng. Chiếc xe tải cuốn xe máy của nạn nhân vào gầm, kéo lê hơn 700 m mới dừng lại được.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên, vào khoảng 7 giờ sáng nay, 11.6, chị Đặng Thị Duyên (25 tuổi, trú tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, Điện Biên) điều khiển xe máy Honda Air Blade biển số 27B1 - 364.76 chở theo cháu Lý Thị Hòa (1 tuổi, con gái chị Duyên), lưu thông trên quốc lộ 12 kéo dài, hướng từ xã Núa Ngam về xã Pom Lót.
Khi tới km 208+500 quốc lộ, đoạn thuộc xã Sam Mứn (huyện Điện Biên), chiếc xe máy của chị Duyên xảy ra va chạm với xe tải Howo do tài xế Cà Văn Sơn (32 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) điều khiển theo chiều ngược lại.
Sau cú va chạm, 2 mẹ con bị văng xuống đường, cháu Hòa tử vong tại chỗ, chị Duyên bị thương nặng, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Chiếc xe máy bị xe tải kéo lê hơn 70 m, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông qua quốc lộ 12 kéo dài, di chuyển khó khăn.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.