Xe tải chở rau lao xuống vực sau tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

18/01/2017 11:39 GMT+7

Đến 10 giờ ngày 18.1, cơ quan chức năng H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành đưa xe tải lên khỏi vực sau tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17.1, tại km 97 + 900 trên QL 20, đoạn đi qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao liên hoàn giữa 4 xe tải, khiến 1 xe tải chở rau đang đổ đèo lao thẳng xuống vực sâu.
Vào thời điểm trên, xe tải mang BS 63C - 036.12 do tài xế Nguyễn Hữu Thanh Toàn (41 tuổi, ngụ tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển chở khoảng 11 tấn rau đang đổ đèo Bảo Lộc. Đến địa điểm trên, xe 63C - 036.12 va chạm với xe tải mang BS 49C - 081.47 do tài xế Hồ Văn Phi (29 tuổi, ngụ tại H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển đang lên đèo.
Sau cú va chạm, xe tải chở rau 63C - 036.12 tiếp tục va chạm với xe tải mang BS 89K - 6599 do tài xế Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.
Sau đó, xe tải chở rau tiếp tục va chạm với xe tải mang BS 29C - 362.81 do tài xế Bùi Khắc Thiện (36 tuổi, ngụ tại Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều khiển đang lên đèo Bảo Lộc, rồi đâm vào lan can trên đèo, lao thẳng xuống vực.
Xe tải chở rau tông liên hoàn rồi lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc 1
Lực lượng cứu hộ tiến hành đưa chiếc xe tải lên khỏi vực Ảnh: Trùng Dương
Vụ va chạm liên hoàn khiến 3 xe bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu và phần đuôi, riêng xe tải chở rau lao xuống vực, hư hỏng nặng, 11 tấn rau đổ tràn ra bên ngoài.
Tai nạn còn làm đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ nhiều giờ. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.