Xe tải chở hàng lậu tông, kéo lê xe của cán bộ quản lý thị trường

06/08/2019 20:04 GMT+7

Phát hiện xe máy của cán bộ Quản lý thị trường Long An đậu phía trước, tài xế xe tải chở hàng tông thẳng vào 2 xe máy công vụ.

Chiều 6.8, ông Phạm Trường Chinh, quyền Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, cho biết Công an H.Bến Lức đã thụ lý hồ sơ, điều tra vụ tài xế xe tải chở hàng lậu tông vào xe máy của Đội Quản lý thị trường số 4 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An) trong lúc làm nhiệm vụ làm phương tiện hư hỏng nặng.
Rất may, cán bộ quản lý thị trường kịp thoát vào trong lề đường nên không bị thương.

Bỏ của chạy lấy người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe tải BS 62C - 014.84 chở đầy hàng hóa, phủ kín bạt lưu thông trên QL62 ra đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để về hướng H.Bình Chánh (TP.HCM). Khi gần tới H.Bình Chánh, nghi ngờ có lực lượng quản lý thị trường TP.HCM chặn kiểm tra phía trước, tài xế cho xe quay trở lại Long An. Khi vào địa phận H.Bến Lức, xe rẽ xuống ngã ba An Thạnh để chạy ra QL1.
Phát hiện sự việc, Đội Quản lý thị trường số 4 sử dụng 2 xe máy BS 62B1 - 001.35 và 62B1 - 001.98 bám theo, yêu tài xế dừng lại để kiểm tra nhưng tài xế tăng tốc chạy ra QL1. Khi đến ngã ba Long Kim (thuộc TT.Bến Lức), nhìn thấy xe máy của quản lý thị trường đậu chặn phía trước, tài xế tăng ga, tông thẳng vào phương tiện làm 1 xe máy văng ra ngoài, xe còn lại dính vào gầm xe tải và bị kéo lê gần 150 m mới dừng lại. Lúc này, tài xế mở cửa nhảy lên một ô tô, tháo chạy ra hướng cao tốc và bỏ lại xe tải chở hàng hóa.
Qua kiểm tra, số hàng hóa trên xe tải là máy lạnh đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm nhóm người nói trên và xử lý vụ tông xe của cán bộ quản lý thị trường khi đang làm nhiệm vụ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.