Xe tải bị lật khiến 5 người chết tại Hải Dương nghi bị mất phanh

Mai Hà
Mai Hà
23/07/2019 12:20 GMT+7

Tốc độ xe tải trước khi bị lật là 65 km/giờ, tuy nhiên có thông tin xe tải bị lật gây tai nạn khiến 5 người chết trên quốc lộ 5 qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương sáng nay bị mất phanh.

Tốc độ xe tải theo giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước lúc bị lật là 65 km/giờ. 20 giây trước khi va chạm, tốc độ xe này là 63 km/giờ.

Cận cảnh vụ xe tải đè chết ít nhất 5 người đang giải quyết một vụ tai nạn

Xe tải chở nước thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (Hà Nội). Người điều khiển phương tiện là Hoàng Xuân Hòa (27 tuổi,quê Thanh Hóa).
Hiện, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này, nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở tài xế, kết quả xét nghiệm ma tuý sẽ phải chờ thêm.
Sáng nay, tại buổi họp báo tại Hải Dương, theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, quốc lộ 5 có lưu lượng phương tiện đi lại rất đông, khoảng 50.000 - 60.000 xe/ngày đêm, các phương tiện lưu thông hỗn hợp, trong khi đó, người dân sinh sống hai bên đường rất đông.
Ông Hùng đề xuất, cần xem xét tách làn xe máy riêng với làn ô tô, đặc biệt tại các nút giao có đường ngang đi qua quốc lộ cần cắm biển hạn chế tốc độ, biển báo; tại những khu vực đông dân cư thì cắm biển cảnh báo khu vực dân cư và hạ tốc độ; đồng thời nghiên cứu làm cầu vượt nhẹ cho người dân qua đường.

Những bi kịch trong tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết ở Hải Dương

Gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong và những người bị thương trong 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên quốc lộ 5 sáng nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu kiểm tra hiện trường, xác định rõ nguyên nhân các vụ tai nạn, gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của các lái xe tại thời điểm xảy ra tai nạn.
“Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải gây tai nạn làm 5 người chết cho biết, chiếc xe đã bị mất phanh. Vì vậy, cần kiểm tra kỹ việc này, xem có trách nhiệm của đăng kiểm hay không”, ông Thể nhấn mạnh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến xe tải bị lật sáng nay Ảnh M.H

Theo ông Thể, quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành từ đầu năm 2019 đến nay liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc, hồi đầu năm là xe tải đâm vào đoàn người viếng nghĩa trang làm 8 người chết, và hôm nay có 7 người chết.
Bởi vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải khảo sát mặt đường quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành, đồng thời Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi - đơn vị quản lý thu phí) cần tiến hành khảo sát các nút giao, điều kiện hai bên  đường, nếu cần thiết thì trang bị phản quang phân làn xe cơ giới và thô sơ; phản quang tại các nút giao cắt, nghiên cứu xem xét xây cầu vượt nhẹ trên quốc lộ 5, đóng bớt các nút giao quá gần nhau để đảm bảo an toàn cho người dân.
3 vụ tai nạn liên tiếp tại Hải Dương 
Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, 5 giờ 30 ngày 23.7 tại km 61+800 quốc lộ 5, xe đầu kéo 16H - 3598 do Phạm Đức Ngạn (29 tuổi, địa chỉ Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển hướng từ Hải Phòng - Hà Nội va chạm với xe ô tô tải 34L-7671 do anh Lê Văn Huy (xã Cộng Hòa, huyện Yên Thành, Hải Dương) điều khiến hướng từ lối mở thôn Hợp Nhất sang đường.
Sau đó xe ô tô 34L-7671 tiếp tục va chạm với xe ô tô mang đầu kéo 20C- 030.61 hướng từ Hà Nội - Hải Phòng. Hậu quả anh Lê Văn Huy chết trên đường đi bệnh viện.
Danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông:
- Vụ tai nạn xảy ra lúc 4 giờ 15 (1 người chết: Đào Quang Huấn (63 tuổi, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa)
- Vụ tai nạn lúc 6 giờ (5 người chết, 2 người bị thương): Đào Quang Thuận (59 tuổi, chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa, thôn Lai Khê), Trương Minh Khang (45 tuổi, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa), ông Nguyễn Quốc Hoàng (27 tuổi, thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa), bà Hoàng Thị Bung (tỉnh Sơn La), anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, huyện Thanh Hà).
3 người bị thương gồm Nguyễn Văn Tôn, Lương Văn May, lái xe Hoàng Xuân Hoà (36 tuổi, Thanh Hoá).
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.