Xe quá tải làm sập cầu, học sinh rơi xuống sông

01/04/2016 12:36 GMT+7

Toàn bộ chiếc cầu sắt dài 60 m cùng chiếc xe tải rơi xuống sông. Một học sinh lớp 7 đang đi xe đạp điện qua cầu cũng bị rơi xuống, bị thương nặng.

Toàn bộ chiếc cầu sắt dài 60 m cùng chiếc xe tải rơi xuống sông. Một học sinh lớp 7 đang đi xe đạp điện qua cầu cũng bị rơi xuống, bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập cầu sắt trên tỉnh lộ 19B - Ảnh do người dân cung cấpHiện trường vụ sập cầu sắt trên tỉnh lộ 19B - Ảnh do người dân cung cấp
Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ ngày 1.4, tại cầu sắt bắc qua sông Krông Năng trên tỉnh lộ 19B thuộc thôn 7, xã Xuân Phú (H.Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BS 47C -112.89 do tài xế Nguyễn Thành Luân (32 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chở cát từ hướng QL 26 vào xã Xuân Phú. Khi xe đang qua cầu thì chiếc cầu bị sập, xe tải rơi xuống sông, tài xế Nguyễn Thành Luân và phụ xe Trần Văn Huy (ngụ cùng xã) may mắn không bị thương.
Cùng thời điểm này, em Võ Thị Thùy Trang (13 tuổi, học sinh lớp 7) đi xe đạp điện qua cầu theo hướng ngược chiều với xe tải cũng bị rơi xuống sông, được người dân đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar cấp cứu.
 
Xe quá tải làm sập cầu, học sinh rơi xuống sông 3Hiện trường vụ sập cầu sắt bắc qua sông Krông Năng - Ảnh do người dân cung cấp
Ghi nhận ban đầu từ cơ quan chức năng, cầu sắt này có tải trọng 10 tấn, còn xe tải chở tới 15 m3 cát, tương đương với tải trọng 21 tấn.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Xuân Phú đã tạm giữ tài xế Nguyễn Thành Luân. Công an huyện Ea Kar cũng có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm việc với tài xế và các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.