Xe máy va chạm xe tải trên quốc lộ, hai mẹ con thương vong

Trần Cường
Trần Cường
09/12/2019 12:26 GMT+7

Chiếc xe máy chở theo hai mẹ con đang di chuyển trên quốc lộ thì xảy ra va chạm với xe tải khiến người mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa 9.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai mẹ con thương vong.
Theo vị này, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Dần (45 tuổi, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Lead, mang biển số 29U1 - 160.37, chở theo con gái Phùng Bảo Minh Châu (6 tuổi) di chuyển trên quốc lộ 21A, hướng đi thị trấn Xuân Mai.

Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng tại hiện trường

Ảnh CTV

Khi đến km 4+300 quốc lộ 21A, đoạn thuộc địa phận thị xã Sơn Tây thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 29C - 845.82, do tài xế Nguyễn Phú Dũng (40 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển, đang sang đường.
Cú va chạm mạnh khiến chị Dần và bé Châu ngã xuống đường. Chị Dần bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ; bé Châu bị chấn thương sọ não, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện 105.
Nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã có điều tiết giao thông, phong tỏa và tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an thị xã Sơn Tây cho biết thêm, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe tải không vi phạm nồng độ cồn. Hiện, đơn vị này đang làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.