Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, 5 người tử vong: Xe chạy sai lộ trình

11/07/2020 14:03 GMT+7

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực, cơ quan chức năng xác định xe khách của nhà xe Minh Thắng đăng ký chạy tuyến Thanh Hóa - TP.HCM. Tuy nhiên, khi tới HNgọc Hồi (Kon Tum), xe đã theo Quốc lộ 14C để vào H.Ia H’Drai.

Trưa 11.7, Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi xe khách lao xuống vực, 5 người tử vong, xảy ra vào sáng cùng ngày tại H.Sa Thầy.

Thảm kịch xe khách lao xuống vực trên Quốc lộ 14C ở Kon Tum

Theo đó, khoảng 4 giờ cùng ngày xe khách giường nằm BS 36B - 022.32 do tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú tại H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, xuất phát từ tỉnh Thanh Hóa đi tỉnh Đắk Lắk, trên xe chở theo 40 người (gồm 5 người nhà xe, hành khách có 26 người lớn và 9 trẻ em). Khi di chuyển đến Km số 23+900 quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy, xe bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 m.
Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 35 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi. Sau đó, có 4 nạn nhân nguy kịch được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Chiếc xe ô tô rơi xuống vực sâu 30 m

Ảnh: CTV

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đoạn đường thuộc khu vực xảy ra tai nạn đường đèo, dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp, nhiều khả năng tài xế xe khách mất lái, lao xuống vực.
Ngay sau khi nhận được tin báo cáo về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum đã tập trung đưa lực lượng đến hiện trường cùng với chính quyền địa phương tổ chức công tác cấp cứu, nắm tình hình, tổ chức cắt khung xe để đưa người bị nạn ra ngoài, sơ cứu tại chỗ và chuyển viện cấp cứu.
Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (11.7), công tác cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành.

Chiếc xe bẹp dúm sau tai nạn

Ảnh: CTV

 
Trong buổi sáng cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi để thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ tiền cho các nạn nhân.
Để khắc phục hậu quả do vụ tai nạn giao thông gây ra, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế Kon Tum tập trung nhân lực, thiết bị để cứu chữa kịp thời đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông làm cơ sở xử lý theo quy định.
Theo nguồn tin từ sở Giao thông vận tải Kon Tum, xe khách của nhà xe Minh Thắng đăng ký chạy hướng Thanh Hóa và TP.HCM. Tuy nhiên, khi tới H.Ngọc Hồi (Kon Tum), xe đã theo Quốc lộ 14C vào H.Ia H’Drai. Việc nhà xe đi theo tuyến Quốc lộ 14C là sai lộ trình. Tuyến đường 14C đang thi công, chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác.
Còn theo người dân Ia H’Drai, đây không phải là lần đầu tiên xe khách của nhà xe Minh Thắng đi vào tuyến đường này.

Danh sách các nạn nhân tử vong

Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã cung cấp danh sách 40 nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở đèo Ngọc Vin, H.Sa Thầy.
Theo danh sách cập nhật đến 13 giờ ngày 11.7, số nạn nhân tử vong là 5 người. 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi (sau đó có 4 bệnh nhân chuyển Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum).
1.Hà Dũng Đức (sinh năm 2006, ngụ Thường Xuân, Thanh Hóa)
2.Một bệnh nhân nam, không rõ tên, khoảng 16 tuổi, chưa xác định địa chỉ
3.Lương Thị Niệm (sinh năm 1965, chưa xác định địa chỉ)
4.Một bệnh nhân nữ, khoảng 60 tuổi, chưa xác định địa chỉ
5.Hà Thị Huyền Diệu (sinh năm 2013, ngụ Bá Thước, Thanh Hóa)

Chiếc xe khách lao xuống vực, được xác định chạy sai lộ trình

Ảnh: CTV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.