Xe khách lao xuống vực, 5 người tử vong, 35 người bị thương

12/07/2020 07:11 GMT+7

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi xe khách lao xuống vực, 5 người tử vong và 35 người bị thương xảy ra vào sáng 11.7 tại H.Sa Thầy (Kon Tum).

Ô tô lao xuống biển ở Hạ Long, 4 người tử vong

Chiều 11.7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có mặt tại Kon Tum để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong và 35 người bị thương. Sau đó, ông Hùng cùng đoàn công tác đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài. Ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định...  
 TTXVN
Trước đó, khoảng 4 giờ 10 cùng ngày, ô tô khách BS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, ngụ Thanh Hóa) điều khiển, chạy từ Thanh Hóa đi Đắk Lắk. Trên xe chở 40 người, khi đến Km 23+900 QL14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy (Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 m.
Vụ tai nạn làm 5 người tử vong tại chỗ, gồm: Hà Đức Dũng (14 tuổi), Trần Minh Tú (24 tuổi), Lương Thị Niệm (55 tuổi), Hà Thị Huyền Điệp (17 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) và Hà Thị Uyên (32 tuổi, ngụ Đắk Lắk); 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Kon Tum).

Nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực bàng hoàng kể lại giây phút thảm kịch

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã tập trung lực lượng đến hiện trường, cắt khung xe để đưa người bị kẹt từ trong xe ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Theo nhận định ban đầu của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, đoạn đường thuộc khu vực xảy ra tai nạn là đường đèo, dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp nên có khả năng tài xế xe khách mất lái và lao xuống vực. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nam khai chiếc xe bị mất thắng. Qua rà soát, Sở GTVT Gia Lai xác định, xe khách gặp nạn chạy không đúng tuyến.
Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ ngay từ ban đầu để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã đến bệnh viện thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ nạn nhân bị chết là 5 triệu đồng/người, bị thương là 2 triệu đồng/người.

Thảm kịch xe khách lao xuống vực trên Quốc lộ 14C ở Kon Tum

* Ngày 11.7, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 4 người tử vong.
Trước đó, lúc 21 giờ ngày 10.7, trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long), ô tô 5 chỗ BS 30F-171.15 do anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển, chở theo 4 người khác, khi đến nút giao với đường Lê Thanh Nghị thì mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi rơi xuống biển. Anh Tuấn Anh kịp thoát ra ngoài, tri hô người dân ứng cứu.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường, đưa 4 nạn nhân còn lại đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Khi đến bệnh viện, 3 nạn nhân đã tử vong, gồm: vợ, con trai của anh Tuấn Anh là chị Vũ Thị H. (32 tuổi), cháu Trần Minh Q. (3 tuổi); và cháu Bùi Tiến Dương (9 tuổi, người nhà anh Tuấn Anh). Đến tối 11.7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn là chị Vũ Thị Hợp (36 tuổi) đã tử vong sau khi được đưa về gia đình do tiên lượng xấu. Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, anh Tuấn Anh có nồng độ cồn 0,9 mol/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.