Xe khách lao xuống ruộng sau khi lật 4 vòng, 10 người bị thương

18/09/2017 18:39 GMT+7

10 người bị thương khi xe khách của nhà xe Bích Ngọc (chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị) tránh một xe chạy ngược chiều khiến xe bị mất lái và lật 4 vòng trước khi rơi xuống ruộng.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18.9 trên QL1, đoạn thuộc tuyến đường tránh TP.Huế (đoạn qua P.Hương Văn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 10 người bị thương.

Người nhà xe tham gia thu dọn hiện trường sau vụ tai nạn Ảnh: Lê Toàn

Vào thời điểm trên, xe khách của nhà xe Bích Ngọc mang BS 43B - 027.07 do tài xế Phan Minh Cường (44 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc.

Khi đến đường tránh đoạn qua P.Huơng Văn (TX.Hương Trà), do tránh một xe ngược chiều (chưa rõ thông tin phương tiện), xe khách nói trên bị mất lái, chao đảo và lộn 4 vòng rồi rơi xuống ruộng.
Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có 20 hành khách và 3 người nhà xe.
Vụ tai nạn khiến hơn 10 người trên xe khách bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TX.Hương Trà và Bệnh viện TƯ Huế (cơ sở 2, tại xã Phong An. H.Phong Điền). Trong đó, có 5 người bị thương nặng được đưa thẳng vào Bệnh viện TƯ Huế (cơ sở 2 đóng tại xã Phong An, H.Phong Điền).
Vụ tai nạn làm cho xe khách của nhà xe Bích Ngọc hư hỏng nặng.
Nằm điều trị tại BV Đa khoa TX.Hương Trà, bà Võ Thị Mỹ Dung (53 tuổi, trú TP.Đà Nẵng, bị thương nhẹ ở vai) cho biết: ''Lúc đó xe kia vượt rất ẩu, tài xế xe tôi hô hoán lên nên mọi người kịp bám chặt. Xe khách lộn 4 vòng, rất may không có ai tử vong...''
Bà Mỹ Dung đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TX.Hương Trà Ảnh: Lê Toàn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT TX.Huơng Trà và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu và xử lý vụ tai nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.