Xe khách giường nằm chở heo sữa chết trương sình

01/01/2016 08:50 GMT+7

Một chiếc xe khách giường nằm chở hàng trăm con heo sữa thối từ Đồng Nai vào TP.HCM trong đêm giao thừa vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Một chiếc xe khách giường nằm chở hàng trăm con heo sữa thối từ Đồng Nai vào TP.HCM trong đêm giao thừa vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Heo sữa bốc mùi hôi thối - Ảnh: Công NguyênHeo sữa bốc mùi hôi thối - Ảnh: Công Nguyên
Lúc 21 giờ 30 ngày 31.12, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (Chi cục Thú y TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên QL1 hướng từ Đồng Nai về TP.HCM thì phát hiện xe khách giường nằm BS 63B – 008.07 có biểu hiện chở thịt thối nên ra tín hiệu dừng xe. 
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện trong khoang hành lý xe này có chứa 3 bao tải bên trong có gần 200 con heo sữa (230 kg) và 7.300 quả trứng cút. 
Tất cả số heo sữa, trứng cút trên đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. 
Đặc biệt, heo sữa còn nguyên dây rốn, trương sình, biến chất và bốc mùi hôi thối.
Xe khách giường nằm chở heo sữa thối vào Sài Gòn trong đêm giao thừa Xe khách giường nằm chở heo sữa thối bị bắt - Ảnh: Công Nguyên
Theo tài xế Lê Minh Điệp (30 tuổi, quê Đồng Nai), số hàng trên do một người thuê chở từ H.Trảng Bom (Đồng Nai) về Đồng Tháp.
Theo cán bộ thú y, số heo sữa thối nói trên được các đầu nậu thu mua tại các trang trại nuôi heo sau đó đóng bao vận chuyển về TP.HCM, các tỉnh miền tây chế biến thành heo sữa quay. 
Những loại heo sữa này đã chết từ lâu, không bảo quản nên đã bốc mùi thối nồng nặc và rất nguy hiểm cho người ăn. 
Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.