Xe khách đâm ô tô 4 chỗ, 3 người chết

27/10/2019 07:07 GMT+7

Vụ xe khách đâm ô tô 4 chỗ tại Nghệ An khiến xe 4 chỗ bị biến dạng, 3 người trên xe tử vong.

* Xe tải tông 7 xe máy dừng đèn đỏ trên QL1

Rạng sáng 26.10, trên tuyến QL1A, đoạn qua TT.Quán Hành (H.Nghi Lộc, Nghệ An), ô tô 4 chỗ ngồi do tài xế Võ Thanh Minh (37 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc) điều khiển chở theo 3 người chạy từ Hà Nội về Nghệ An.
 Khi đến ngã tư ở TT.Quán Hành, xe rẽ trái để về xã Nghi Trung thì bị xe khách BS 43B-038.12 đang lưu thông theo hướng từ nam ra bắc đâm vào hông bên phải. Vụ va chạm khiến xe 4 chỗ bị biến dạng, 3 người trên xe tử vong, gồm: ông Võ Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Nghi Trung, H.Nghi Lộc), ông Võ Văn Tiến (59 tuổi) và bà Lâm Thị Thanh (48 tuổi, vợ ông Tiến, đều ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); tài xế Minh bị thương nặng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An điều tra.
* Khoảng 14 giờ 20 ngày 26.10, tài xế Trần Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe tải BS 51C - 295.41 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM về miền Tây. Khi đến Km 1942+200, gần tín hiệu giao thông thuộc khu vực Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), tài xế giảm ga nhưng xe cứ lao về phía trước. Lập tức, phụ xe vừa đập cửa vừa la lớn cho mọi người đang dừng đèn đỏ tránh vào lề. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần, xe tải đã tông thẳng vào 7 xe máy, làm 11 người bị thương. Trong đó 5 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Theo tài xế Hoàng Anh, khi chạy đến tín hiệu giao thông, anh cố gắng giảm tốc độ nhưng xe cứ chạy, có thể do hư hỏng bộ phận thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.