Xe khách bốc cháy trơ khung khi đang đỗ bên đường

15/07/2017 18:18 GMT+7

Sau khi trả khách, tài xế xe khách giường nằm vào quán ăn cơm trưa. Bất ngờ, chiếc xe phát hỏa, bốc cháy dữ dội khi đang đỗ bên lề đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 ngày 15.7, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B - 107.98 do tài xế Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) lưu thông trên quốc lộ 7 theo hướng huyện Diễn Châu - Con Cuông (Nghệ An), đã bất ngờ bốc cháy.
Chiếc xe giường nằm bị thiêu rụi Ảnh Khánh Trung
Cụ thể, sau khi dừng trả khách xong, tài xế Hùng cùng một người phụ xe dừng xe tại một quán cơm ở khối 2 (thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) để ăn trưa.
Khi cả hai vừa vào quán được một lúc, thì chiếc xe khách bất ngờ bốc khói từ đầu xe rồi nhanh chóng bốc cháy dữ dội, bao trùm cả chiếc xe. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa đồng thời báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Chiếc xe trơ khung sau vụ cháy Ảnh Khánh Trung
Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và nỗ lực dập lửa. Hơn 30 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế, tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trên xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Chiếc xe 42 chỗ bị thiêu cháy trơ khung.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

tin liên quan

Xe khách bốc cháy, 5 người thoát chết
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 5 người, gồm 3 hành khách, tài xế và phụ xe. Tài xế Thông đã kịp thời dừng xe, sau đó cùng mọi người thoát được ra ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.