Xe giường nằm chở gỗ lậu bị kiểm tra, nhà xe 'đút lót' 10 triệu đồng

21/08/2017 11:33 GMT+7

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ xe khách giường nằm chở theo 20 phách gỗ lậu trong khoang hành lý. Khi bị phát hiện, người của nhà xe 'đút lót' 10 triệu đồng xin... bỏ qua.

Sáng 21.8, thiếu tá Phạm Phương Bình, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một xe khách giường nằm, cất giấu 20 phách gỗ lậu trong khoang hành lý.

Gỗ lậu dưới khoang hành lý Ảnh: P.B

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 20.8, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận  TT.Thạnh Mỹ (H.Nam Giang, Quảng Nam), thì phát hiện xe khách giường nằm mang BS 37B - 005.36 do tài xế Phan Đức Phương (39 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chạy tuyến Đắc Lắc - Nghệ An, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu cho xe dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe khách giường nằm này cất giấu 20 phách gỗ (chưa xác định được khối lượng, chủng loại) dưới khoang hành lý.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận chuyển 20 phách gỗ lậu từ tỉnh Đắc Lắc ra Nghệ An để tiêu thụ.
Theo thiếu tá Bình, tại thời điểm tổ công tác phát hiện trên xe chở gỗ lậu, người nhà xe khách có ý định “đút lót” 10 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm nhưng tổ công tác kiên quyết không đồng ý.
Hiện, Đội CSGT số 2 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động số 2 (thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam)  tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trước đó, tổ công tác Đội CSGT số 2 cũng phát hiện bắt giữ một xe khách giường nằm của nhà xe Tây Nguyên, chạy tuyến Gia Lai - Quảng Bình, cất giấu 6 phách gỗ lậu trong khoang hành lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.