Xe đầu kéo nổ lốp tông xe máy ở Đà Nẵng, bé trai 4 tuổi tử vong

15/07/2019 10:29 GMT+7

Xe đầu kéo nổ lốp, lao qua đường, đâm trúng một chiếc xe máy đang chở 4 người, gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ. Bé trai 4 tuổi tử vong sau tai nạn, 3 người nguy kịch.

Khuya 14.7, trên đường Trường Chinh, đoạn giáp ranh Q.Thanh Khê và Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ xe đầu kéo nổ lốp lao sang đường, đâm gãy trụ điện, tông trúng một xe máy, khiến một gia đình đang chở nhau trên xe máy thương vong.

Đi ăn đám cưới về, cả gia đình gặp tai nạn đau lòng

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14.7, xe đầu kéo BS 43C - 186.36 kéo theo rơ moóc BS 43R - 022.11 lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng từ cầu vượt Hòa Cầm về cầu vượt ngã ba Huế (TP.Đà Nẵng).

Khi đến trước số nhà 219 (khu vực giáp ranh giữa Q.Thanh Khê và Cẩm Lệ), xe đầu kéo nổ lốp, lao lên dải phân cách, đâm gãy trụ điện chiếu sáng.

Do đang chạy nhanh, xe đầu kéo tiếp tục lao qua đường, đâm vào xe máy BS 43C1 - 053.31. Lúc này, trên xe máy có hai vợ chồng đang chở theo hai con, gồm bé trai 4 tuổi và bé gái khoảng 7 tuổi.

Chiếc xe  chắn ngang toàn bộ làn đường phía ngược lại sau tai nạn

Ảnh: Văn Tiến

Xe máy chở 4 người sau vụ tai nạn

Ảnh: Văn Tiến

Hậu quả, bé trai 4 tuổi tử vong, 3 người còn lại đi trên xe máy nguy kịch, được đưa về Bệnh viện Q.Thanh Khê cấp cứu. Cũng theo thông tin ban đầu, cả gia đình nạn nhân đi ăn cưới, trên đường gần về đến nhà thì gặp nạn.

Do xe đầu kéo bị nổ lốp nằm chắn ngang đường nên giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài, đến gần 1 giờ ngày 15.7 mới thông xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.