Xe đầu kéo chạy ngược chiều, cán nát xe máy, 1 người nguy kịch

15/03/2016 18:54 GMT+7

Cú tông trực diện của xe đầu kéo đã cuốn xe máy vào gầm xe, hất anh Phong bay ra xa. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo, bị cán nát.

Cú tông trực diện của xe đầu kéo đã cuốn xe máy vào gầm xe, hất anh Phong bay ra xa. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo, bị cán nát.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trùng DươngHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trùng Dương
Lúc 15 giờ 30 ngày 15.3, tại đoạn đường một chiều trên Quốc lộ 20 (thuộc phường B’Lao, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người nguy kịch.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở alumin BS 37C - 180.83 kéo theo rơ moóc BS 37R -  011.34 do tài xế Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, ngụ tại Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi TP HCM.
Đến địa điểm trên, xe đầu kéo chạy ngược chiều vào đường một chiều rồi tông vào xe máy BS 49H1 - 237.82 do Phạm Thanh Phong (19 tuổi, ngụ tại X.Lộc An, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) điều khiển.
Cú tông trực diện của xe đầu kéo đã cuốn xe máy vào gầm xe, hất anh Phong bay ra xa. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo, bị cán nát.
Sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết: Bệnh nhân Phong đang nguy kịch với tình trạng đa chấn thương như gãy xương đùi phải, vỡ xương chậu phức tạp, bị tràn máu ổ bụng nghi dập bàng quang...
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Bảo Lộc tiến hành điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.