Xe đầu kéo 'bay' gần 40 m trên dải phân cách

19/05/2016 10:53 GMT+7

Xe đầu kéo BS 98C - 084.92 đang lưu thông trên QL 1 thì bất ngờ mất lái, leo lên dải phân cách rồi 'bay' tiếp gần 40 m mới chịu dừng lại, tông đổ một trụ đèn và hàng loạt cây xanh.

Rạng sáng 19.5, xe đầu kéo  BS 98C - 084.92, kéo theo rơ moóc BS 24R - 000.54, do Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, ở H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển trên QL 1, khi đến Km 1057 thuộc địa phận TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) thì bất ngờ mất lái nên leo lên dải phân cách có độ cao khoảng 40 cm, sau đó tiếp tục “bay” thêm gần 40 m mới dừng lại.

Xe đầu kéo nằm lọt trên dải phân cách Ảnh: Hiển Cừ

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại hiện trường, xe đầu kéo 98C - 084.92 nằm lọt trên dải phân cách

Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người nhưng cả một đoạn phân cách bị xe đầu kéo cày nát, cột Km cùng hàng loạt cây xanh và một trụ đèn bị ngã đổ, phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng do tông vào trụ đèn.

Gần 40 m dải phân cách bị cày nát Ảnh: Hiển Cừ

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều động xe cứu hộ đến kéo xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường.

Trụ đèn nằm giữa dải phân cách bị húc gãy chỉ trơ lại dây điện Ảnh: Hiển Cừ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.