Xe cứu thương va chạm với xe máy, 3 người chết, 3 người bị thương

10/04/2018 12:18 GMT+7

Sáng 10.4, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe cứu thương và xe khách khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 9.4, anh Trần Văn Thuận (34 tuổi, trú xã Nam Bình, H.Đắk Song, Đắk Nông) điều khiển xe máy BS 18L1 - 011.11 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ Đắk Nông đi Đắk Lắk. Khi đến Km 1859, đoạn qua thôn 8, xã Nam Bình, xe máy nói trên va chạm với xe cứu thương BS 47C - 2632 do ông Tăng Chiến Thắng (51 tuổi, trú Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.
Vụ va chạm khiến xe cứu thương lao sang bên trái đường, đâm vào xe khách BS 82B - 002.57 do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, trú Kon Tum) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.
Hậu quả, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu gồm 2 người trên xe cứu thương là ông Nguyễn Văn Ty (61 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, bệnh nhân), anh Lê Văn Nguyên (28 tuổi, trú Ea Sup, Đắk Lắk, điều dưỡng đang làm nhiệm vụ) và anh Trần Văn Thuận (người điều khiển xe máy).
Ba người khác trên xe cứu thương cũng bị thương nặng gồm: ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi, em trai ông Ty), chị Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi) và anh Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, cùng là con ông Ty, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột).
Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.