Xe container tông 5 người chết: Tài xế, phụ xế đều có cồn trong máu

21/06/2015 09:03 GMT+7

* Tài xế container từng có tiền án 'cản trở giao thông đường bộ' (TNO) Trong vụ xe container đè bẹp ô tô 4 chỗ làm 5 người chết xảy ra ở Thủ Đức (TP.HCM) ngày 31.5, cả tài xế và phụ xế của xe container đều có cồn trong máu..

* Tài xế container từng có tiền án 'cản trở giao thông đường bộ'

(TNO) Trong vụ xe container đè bẹp ô tô 4 chỗ làm 5 người chết xảy ra ở Thủ Đức (TP.HCM) ngày 31.5, cả tài xế và phụ xế của xe container đều có cồn trong máu.

Răng tại trụ sở công anTài xế container Võ Văn Răng tại trụ sở công an - Ảnh: Nguyên Bảo
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Ngày 21.6, theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 3 giờ 40 ngày 31.5, Răng điều khiển xe đầu kéo mang  biển kiểm soát 51C - 181.44 (được sản xuất năm 1994, niên hạn sử dụng đến năm 2019) kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R - 063.86 cùng với phụ xe Võ Phạm Minh Nhật (15 tuổi, ngụ Vĩnh Long) lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ cầu vượt Sóng Thần về khu du lịch Suối Tiên.
Ô tô 51A - 933.99 bẹp dúm sau vụ tai nạn. Cả 5 người trên xe đều tử vong - Ảnh: Đức Tiến
 Khi đến gần KCX Linh Trung 1, do lưu thông tốc độ cao và không làm chủ tay lái, Răng để container đụng vào đuôi xe tải loại 700 kg (biển kiểm soát 60C - 132.87) do ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, lưu thông phía trước cùng chiều (sát dải phân cách cứng).
Sau cú va chạm này, xe container tiếp tục lao thẳng sang làn đường phần bên phải tông vào đuôi xe du lịch 4 chỗ biển kiểm soát 51A - 933.99 do bà Đinh Thị Hồng Yến (45 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển đang dừng đèn đỏ. Lúc đó, trên xe của bà Yến chở 4 người. Bị tông từ phía sau, ô tô 4 chỗ bị đẩy lên phía trước, phần đầu đụng vào đuôi ô tô 45 chỗ đang dừng phía trước xe 4 chỗ cũng chờ đèn đỏ. Sau đó, container tiếp tục đè bẹp xe 4 chỗ khiến xe này bị biến dạng làm 5 người trên xe tử nạn.
Ô tô 51A - 933.99 bẹp dúm sau vụ tai nạn. Cả 5 người trên xe đều tử vong - Ảnh: Đức Tiến
Theo lời khai của Răng, khoảng 1 giờ ngày 31.5, Răng chạy đầu kéo từ bãi xe cảng Cát Lái (quận 2) đến đường Hưng Phú (quận 8) để kéo rơ moóc rỗng loại 20 feet về KCN Sóng Thần trả container xong, trên đường về thì đến địa điểm trên xảy ra tai nạn. Khi xuống dốc cầu vượt Linh Xuân, Răng cài số 5 để đổ dốc với tốc độ hơn 60 km/h. Đến giao lộ trên thấy tín hiệu đèn đỏ, Răng nhả chân ga để rà chân phanh nhưng không thấy bàn chân phanh, rồi để xảy ra vụ việc như trên. 
Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên là do Răng lưu thông với tốc độ cao, trong máu có nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện lưu thông liền kề phía trước, đưa vào lưu thông phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xử lý sai tình huống mất hiệu lực chân phanh.
Kết quả nồng độ cồn trong máu của Răng là 45,5mg/100ml máu; nồng độ cồn của Nhật 46,5mg/100ml máu. Được biết, Răng có 1 tiền án về tội “Cản trở giao thông đường bộ” vào năm 2007.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.