Xe chở khách lao xuống vực sâu 150m, làm 20 người chết, 2 người bị thương nặng

16/05/2005 00:40 GMT+7

Taxi "điên" gây tai nạn hàng loạt ở TP.HCM Nguồn tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 15/5, tại địa bàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 22 người chết và bị thương.

Chiếc xe khách biển số 24N - 0253 đi từ huyện Than Uyên - Lai Châu về tỉnh Lao Cai, khi tới khu vực đèo Trạm Tôn, xã Bình Lư (Km 82+300, Quốc lộ 4D) đã va chạm với một xe máy đi ngược chiều mang biển số 24K5 - 4241, rồi lao xuống vực sâu khoảng 150m bên đường. Hậu quả, vụ tai nạn làm người điều khiển xe máy và 19 người đi trên xe khách (gồm cả tài xế) chết tại chỗ, 2 hành khách khác bị thương nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Tam Đường, Công an tỉnh  Lai Châu đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ. Đến 17 giờ chiều qua, thi thể của 20 nạn nhân đã được đưa lên khỏi vực sâu và tổ chức nhận diện. Tuy nhiên, đến tối hôm qua mới có 14/20 thi thể được nhận diện. Hầu hết các hành khách đi trên chiếc xe gặp nạn đều trú tại huyện Than Uyên. Tài xế xe khách được xác định là Nguyễn Hữu Đức (trú tại Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai), người điều khiển xe máy là anh Hà Thế Minh (SN 1978, công tác tại Chi cục Thuế tỉnh Lai Châu). Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên là do xe máy đi ngược chiều, khi vào cua đã lấn sang phần đường của xe khách, nên 2 xe đã đâm nhau trước khi xe khách lao xuống vực. Việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn và nhận diện những người xấu số vẫn đang tiếp tục được tiến hành khẩn trương.

* Hôm qua 15/5 tại TP.HCM, chiếc taxi biển số 52V - 2894 sau khi vi phạm luật giao thông và bị cảnh sát truy đuổi đã gây ra ít nhất 5 vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực địa bàn Q.10 và Q.11, làm 5 người bị thương. Theo đại úy Nguyễn Minh Hùng (Cảnh sát giao thông Công an Q.11) - người trực tiếp truy đuổi, vào khoảng 11 giờ 25, anh đang đứng chốt tại ngã tư Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp (Q.11) thì phát hiện chiếc xe taxi trên lưu thông vào đường cấm (Lãnh Binh Thăng) nên chặn lại. Thay vì dừng xe thì tài xế lại rú ga bỏ chạy. Đến đường Nguyễn Thị Nhỏ, taxi đã tông vào một xe gắn máy nhưng tài xế vẫn tiếp tục quay đầu xe thoát ra khỏi hiện trường. Chạy đến trước nhà hàng Tân Lạc Viên trên đường 3 Tháng 2, nó tông tiếp vào xe gắn máy biển số 52H8 - 0445 do anh Bùi Chí Dũng (ngụ ở Q.Bình Tân) điều khiển khiến anh bị thương. Đến gần giao lộ Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 và giao lộ Nguyễn Kim - 3 Tháng 2, "xe điên" còn gây ra thêm 2 vụ tai nạn khác rồi lách vào một con hẻm gần đó để thoát ra đường Vĩnh Viễn. Đến ngã tư Vĩnh Viễn - Nguyễn Kim, nó lại tông vào một xe đạp hất tung 2 em học sinh văng xuống đường rồi bỏ chạy đến khu vực trước sân vận động Thống Nhất mới bị bắt giữ. Tại trụ sở công an, tài xế taxi "điên" khai tên là Nguyễn Trần Quốc Dũng (sinh năm 1986, ngụ ở 69/21B Văn Thân, P.8, Q.6), là tài xế xe taxi thuộc HTX Vận tải du lịch taxi Đất Thép 5.

Việt Chiến - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.