Xe chở hội phụ nữ thôn bị lật, 2 người thương vong

Trần Cường
Trần Cường
21/03/2021 12:45 GMT+7

Chở theo 19 người trong Hội phụ nữ thôn Hòa Trúc (xã Hòa Thạch, H.Quốc Oai, Hà Nội), chiếc xe khách bất ngờ bị lật trên quốc lộ 6, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Trưa 21.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Cụ thể, khoảng 6 giờ 15 sáng 21.3, anh Hoàng Văn Hòa (37 tuổi, trú xã Hòa Thạch, H.Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe khách hợp đồng 29 chỗ, mang biển số 29B – 301.21, di chuyển trên quốc lộ 6, hướng Hà Nội đi Sơn La.

Xe khách đâm vào rãnh thoát nước và lật nghiêng trên quốc lộ

Ảnh Minh Nhật

Khi đến km 168 + 600 quốc lộ 6, đoạn thuộc địa phận xã Lóng Luông (H.Vân Hồ, Sơn La) thì chiếc xe đâm vào rãnh thoát nước bên lề phải, rồi lật nghiêng.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở theo 19 người trong Hội phụ nữ thôn Hòa Trúc (xã Hòa Thạch).
Vụ việc khiến chị Đỗ Thị H. (25 tuổi) tử vong tại chỗ; chị Phùng Thị B. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thảo Nguyên (H.Mộc Châu).

Các nạn nhân tại hiện trường

Ảnh Minh Nhật

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) đoạn đường xảy ra tai nạn hơi cua nhẹ, tương đối bằng phẳng và thời tiết có mưa nhỏ sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế. Qua kiểm tra nhanh, tài xế Hòa không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.