Xe chở gỗ bị bắt, Trưởng trạm quản lý, bảo vệ rừng xuất hiện 'thanh minh'

Chở gỗ tạm giữ nhưng không có biên bản. Khi bị bắt giữ, Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng nêu lý do "không kịp làm thủ tục".

Chiều 13.7, ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND H.Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, hiện đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm H.Sông Hinh phối hợp cùng với Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh để xác minh làm rõ vụ vận chuyển gỗ tạm giữ nhưng không có giấy tờ.

Trước đó, chiều 12.7, từ nguồn tin của người dân, các ngành chức năng của X.EaTrol, H.Sông Hinh (Phú Yên) đã bắt giữ xe tải biển số 78C -03047 do Trần Quốc Hội (ở thôn Phước Thịnh, X.Hòa Bình 2, H.Tây Hòa, Phú Yên) điều khiển, chở khoảng 7 m3 gỗ không rõ nguồn gốc chạy từ Hòn Cồ  (khu vực rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý) về TT.Hai Riêng H.Sông Hinh.

Ngay sau khi bị bắt, ông Phan Kế An, Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Hòn Cồ (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh) tới gặp tổ công tác và trình bày số gỗ nói trên là do trạm thu gom, thuê xe vận chuyển về Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh. Cũng theo ông An, số gỗ trên chưa được lập biên bản, chỉ viết số đo bằng giấy tay.

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh biện minh rằng, việc thiếu thủ tục giấy tờ là do thiếu thời gian vì trời đã tối nên không làm thủ tục kịp thời là sai sót.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.