Xe chở gạo lật đè xe khách, 2 người chết tại chỗ

21/04/2014 18:50 GMT+7

(TNO) Đang đi chuyển, xe chở gạo bất ngờ lật nghiêng, đổ vào xe khách đỗ ở bên đường, đè chết tại chỗ tài xế xe khách và một người dân địa phương đi xe máy.

 Xe chở gạo đè bẹp xe khách, 2 người chết tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn xe tải đè xe khách tại H.Bảo Yên, Lào Cai - Ảnh: K.Vân


Vụ tai nạn nói trên xảy ra  khoảng 14 giờ chiều nay 21.4 tại Km 77+500, quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn 8, xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

Xe tải chở gạo biển số 20R-000.44 đang di chuyển cùng chiều thì bất ngờ lật nghiêng, đổ đè chở khách biển số 53S-7777 dừng đỗ bên đường.

Vụ tai nạn làm biến dạng phần đầu xe khách. Tài xế xe khách Trần Đình Hoàng (44 tuổi, quê TP.HCM) tử vong tại chỗ, phụ xe Phạm Văn Tuấn (46 tuổi), bị thương nhẹ. Ngoài anh Hoàng, một người dân khác là Phùng Hữu Ước (28 tuổi, trú tại thôn 6, xã An Lạc, H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cũng bị gạo đổ xuống đè chết.

Trưởng Công an xã Long Khánh, ông Hà Đức Nhuận, cho biết tai nạn xảy ra khi xe khách bị trục trặc đang đỗ bên đường để sửa chữa. Đây là xe chở 30 khách từ TP.HCM đang trên hành trình đi lên Sa Pa du lịch. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải chở gạo tên Chi (quê ở Thái Nguyên) đã được cảnh sát cho phép rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn trước thái độ giận dữ, phẫn nộ của hành khách và người dân địa phương.

Cũng theo ông Nhuận, theo quy định, xe tải này chỉ được phép chở tối đa 40 tấn gạo nhưng tại hiện trường chiếc xe này chở quá tải khi số gạo ước tính gần 70 tấn gạo.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Công an huyện Bảo Yên điều tra, làm rõ.

Hoàng Phan - Khánh Vân

>> Xe khách đang chạy bốc cháy
>> Va chạm xe máy, bị xe khách cán
>> Hai vụ tai nạn giao thông, 2 người chết, 3 người bị thương
>> Tai nạn thương tâm
>> Tai nạn thảm khốc, 7 người thiệt mạng: Xe bồn có dấu hiệu cản trở giao thông
>> Vụ tai nạn tại nhà máy thép Pomina 3: 1 công nhân đã tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.