Xe chở 5 tấn thuốc nổ bị lật giữa đường núi, hàng chục cảnh sát 'giải cứu'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/06/2020 08:20 GMT+7

Phải mất nhiều công sức thì lực lượng thuộc Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an Quảng Trị) và Công an H.Gio Linh, Công an H.Hướng Hóa mới giải cứu được xe chở 5 tấn thuốc nổ gặp nạn giữa đường vắng…

Sáng 3.6, Phòng PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết phải đến gần 20 giờ đêm 2.6, đơn vị đã hoàn tất việc cứu nạn cứu hộ phương tiện chở thuốc nổ bị lật tại khu vực giải phóng mặt bằng của tập đoàn Sơn Hải (đoạn giáp ranh giữa xã Linh Trường, H.Gio Linh với xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa).

Chiếc xe lật úp ở vị trí gần nghiêng xuống vực.

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày (2.6), sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 25 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tiến hành ứng cứu.

Trên xe có gần 5 tấn thuốc nổ và dây cháy chậm.

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ

Phương tiện là xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43H-2936 do ông Trịnh Văn Chinh (41 tuổi) điều khiển từ kho vật liệu nổ công nghiệp Hoà Khương (H.Hoà Vang, Đà Nẵng) đến kho vật liệu nổ của tập đoàn Sơn Hải (đang thi công công trình thủy điện tại xã Hướng Sơn,H. Hướng Hoá) đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Thời điểm xảy ra sự cố trên xe ngoài ông Chinh còn có ông Đặng Xuân Bưởi.

Lực lượng chức năng dùng cáp tời kéo xe tải lên.

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguy hiểm hơn, trên xe lúc đó đang vận chuyển 208 hộp thuốc nổ với tổng trọng lượng 4.992 kg (là thuốc nổ nhủ tương dùng cho lộ thiên) và 10 hộp dây nổ chịu nước 12g/m với tổng trọng lượng 180 kg (tương đương 5.000m).

Thót tim với cảnh xe tải chở gần 5 tấn thuốc nổ bị lật giữa đường núi

Hậu quả ban đầu, ông Trịnh Văn Chinh bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; phương tiện hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng cùng với các công nhân vận chuyển thuốc nổ ra ngoài.

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Lực lượng có mặt tại hiện trường đã triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và hàng hoá thuốc nổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phương tiện bị mất đà, tuột dốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.