Xe cẩu kéo lê 2 người phụ nữ gần 7 m trên đường

09/10/2016 17:33 GMT+7

Hai người phụ nữ bị xe cẩu kéo lê gần 7 m trên đường, chấn thương nặng. Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn khẳng định xe cẩu đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao.

Khoảng 13 giờ 35 ngày 9.10, xe cẩu BS 35N- 5872 (của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc) do tài xế Nguyễn Ngọc Đông (30 tuổi, ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển theo hướng bắc nam trên đường Tây Sơn (TP.Quy Nhơn). Khi đến ngã ba giao nhau với đường Võ Liệu thì xảy ra va chạm với mô tô BS 77D1 - 246.15 chạy cùng chiều.
Hậu quả, người điều khiển mô tô là bà Hồ Thị Phương (41 tuổi, ở xã Cát Minh, H.Phù Cát, Bình Định) và một phụ nữ khác ngồi sau xe máy (chưa rõ tên) bị xe cẩu 35N- 5872 kéo lê một đoạn dài hơn 7 m.
Hai người phụ nữ bị chà xuống mặt đường, thương tích rất nặng, bất tỉnh. Những người dân gần hiện trường vụ tai nạn đã đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn khẳng định xe cẩu 35N - 5872 đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao. Lực lượng CSGT Công an TP.Quy Nhơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.
Mô tô và 2 nạn nhân bị xe cẩu kéo lê một đoạn hơn 7 m ẢNH: HOÀNG TRỌNG

tin liên quan

Hai ông cháu chết thảm dưới bánh xe tải
Khoảng 16 giờ 30 ngày 9.8, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương – Điện Biên Phủ, TP.Quy Nhơn (Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 ông cháu chết thảm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đang thi công 3 công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.Quy Nhơn. Từ đầu năm 2016 đến nay, các xe tải chở vật liệu xây dựng của đơn vị này đã gây ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, 4 người bị thương.
Trước đó, chiều 5.10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định đã có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc về tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến đoàn xe chở vật liệu xây dựng của đơn vị này.
Tại buổi làm việc, đại tá Trịnh Thanh Phong, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định cho rằng trong quá trình vận chuyển, tài xế xe tải của Tập đoàn Phúc Lộc đã chạy nhanh, vượt ẩu, làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bặm đường sá, làm ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường. Có không ít phương tiện của đơn vị này chạy xe vào giờ cấm, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến dư luận địa phương bức xúc.
Đại tá Trịnh Thanh Phong đã yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giáo dục đội ngũ lái xe nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.