Xe cẩu đang thi công thì bị sụt lún, cần cẩu đè sập nhà dân

Bắc Bình
Bắc Bình
30/03/2019 17:03 GMT+7

Xe cẩu đang thi công gói thầu trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thì bất ngờ bị sụt lún khiến cần cẩu dài hơn 20 m, nặng hơn 2 tấn đổ xuống, đè sập nhà dân.

Ngày 30.3, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ cần cẩu thi công công trình trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm sập nhà dân, thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Theo biên bản ghi nhận hiện trường ban đầu của Công an xã Nhị Bình, H.Châu Thành, gần 17 giờ ngày 26.3, xe cần cẩu của Công ty TNHH Toàn Thắng (có địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang tham gia thi công gói thầu số 9 của đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (tại ấp Hưng, xã Nhị Bình, H. Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ bị sụt lún.
Phần trên của căn nhà bị hư hỏng nặng ẢNH: BẮC BÌNH
Hậu quả, dàn cần cẩu của xe dài hơn 20 m, nặng hơn 2 tấn ngã đè nhà ông Nguyễn Văn Út (67 tuổi, ngụ ấp Hưng Nhị Bình, xã Nhị Bình) làm căn nhà này bị sập, hư hỏng nặng.
Thời điểm xảy ra sự cố, nhà của ông Út có 5 người, rất may không ai bị thương. Thống kê ban đầu ước tính thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Út cho biết cần cẩu đè khiến nhà ông bị hư hỏng hơn 70% nên cuộc sống, sinh hoạt gia đình đang gặp khó khăn. Ông Út mong muốn được bồi thường toàn bộ căn nhà và di dời đi nơi khác ở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.