Xe cấp cứu va chạm xe bồn trên đường cao tốc, một tài xế tử vong

03/10/2016 11:56 GMT+7

4 người thương vong khi một xe cấp cứu va chạm vào xe bồn đang đậu ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây vào sáng sớm ngày 3.10.

Sáng ngày 3.10, thông tin từ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3.10, khi một xe bồn đang dừng đậu ở làn dừng khẩn cấp thì một xe cấp cứu va chạm thẳng vào phần đuôi xe bồn, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: VEC E cung cấp
Xe bồn chở dầu BS 51 C- 69785 do tài xế Nguyễn Thành Công (ngụ Khánh Hòa) điều khiển. Còn xe cấp cứu mang BS 49A - 129.98, do tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển, đang chở bệnh nhân Lê Xuân Nguyên (43 tuổi, bị gãy hai chân) đi cấp cứu, chị Phan Thị Kim Nga (nhân viên y tế), cùng hai người nhà của bệnh nhân Nguyên.
Đầu xe cấp cứu bể nát sau va chạm Ảnh: VEC E cung cấp
Cú va chạm khiến đầu xe cấp cứu bẹp dúm, hư hỏng nặng, tài xế mắc kẹt trong cabin.
Sáng cùng ngày (3.10), bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Long Thành (Đồng Nai), cho biết bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân bị tai nạn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cấp cứu.
Tài xế trên xe cấp cứu đã tử vong Ảnh: VEC E cung cấp
Do bị thương quá nặng, tại thời điểm nhập viện, tài xế xe cấp cứu đã tử vong, ba người còn lại đều bị thương nặng. Sau khi sơ cứu, các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để tiếp tục điều trị: gồm bệnh nhân Lê Xuân Nguyên, nhân viên y tế Phan Thị Kim Nga và chị Phan Thị Ánh (31 tuổi, người nhà của bệnh nhân Nguyên).
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.