Xe buýt Ninh Thuận 'cái gì cũng kêu, riêng kèn không kêu'

13/07/2017 15:39 GMT+7

'Ngồi trên xe buýt cái gì cũng kêu nhưng chỉ có kèn không kêu', đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận dẫn lời ý kiến cử tri phản ảnh về hoạt động các tuyến xe buýt trên địa bàn.

Sáng 13.7, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiều đại biểu (ĐB) đã chất vấn Giám đốc Sở GTVT về chất lượng hoạt động các tuyến xe buýt trên địa bàn Ninh Thuận.

tin liên quan

Hàng loạt xe buýt bị buộc ngưng hoạt động
Nhân viên Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP.HCM xuống bãi xe buýt Kho Muối, trên đường Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4 chỉ đạo 15 xe buýt tuyến này tạm ngưng hoạt động nhưng không nêu rõ lý do. 
Chất vấn tại kỳ họp, ĐB Thái Văn Lai cho biết nhiều cử tri phản ảnh ngoài việc nhồi nhét hành khách, chở quá số lượng người theo quy định, hầu hết xe buýt đang hoạt động đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. “Ngồi trên xe buýt cái gì cũng kêu nhưng chỉ có kèn không kêu”, đại biểu Lai dẫn lời phản ảnh của cử tri và đề nghị ngành giao thông Ninh Thuận cần có phương án chấn chỉnh.
Trả lời về vấn đề này, ông Võ Đức Triều, Giám đốc Sở GT-VT Ninh Thuận, cho biết trên địa bàn hiện chỉ có Công ty TNHH Lộc Phát (gọi tắt là Công ty Lộc Phát) hoạt động kinh doanh lĩnh vực xe buýt.
Trước đây, Công ty Lộc Phát có 24 xe buýt, hoạt động đưa đón người dân trên 18 tuyến đường, từ các vùng nông thôn, miền núi đến TP.Phan Rang - Tháp Chàm và ngược lại. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động không đạt hiệu quả về doanh thu, hiện Công ty Lộc Phát chỉ còn 16 xe đang hoạt động.
Theo ông Triều, đây là hoạt động mang tính công ích, nên cần sự hỗ trợ của địa phương.
“Ở các tỉnh thành khác, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xe buýt được hỗ trợ nhiều thứ như: điểm dừng, hỗ trợ giá, vay vốn ưu đãi… nhưng tỉnh Ninh Thuận gặp khó khăn về kinh phí nên hạn chế một phần hỗ trợ cho Công ty Lộc Phát”, ông Triều dẫn chứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.