Xe buýt cháy dữ dội ở khu vực hầm chui An Sương: Niên hạn sử dụng đến 2036

24/02/2021 12:14 GMT+7

Đến hơn 10 giờ ngày 24.2, Công an Q.12 (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xe buýt tại hầm chui An Sương.

Theo báo cáo ban đầu, vào lúc 6 giờ 40 ngày 24.2, xe buýt BS 51B - 206.78 bị cháy thuộc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (Công ty XKSG) quản lý, do tài xế Vũ Duy Khang điều khiển. Xe hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá số 27: Bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương.

Kinh hoàng xe buýt đang chạy bốc cháy dữ dội ở hầm chui An Sương

Khi xe đang lưu thông qua hầm chui An Sương (Q.12) theo hướng từ Bến xe buýt Sài Gòn về Bến xe An Sương thì xe bất ngờ bốc cháy.
Thời điểm xảy ra sự cố cháy trên xe không có hành khách, sự cố xảy ra không có thương vong về người, vận tốc ghi nhận trước khi xảy ra sự cố là 4 km/h.
Theo thông tin, phương tiện xe buýt sản xuất năm 2016, niên hạn sử dụng đến năm 2036, thời hạn kiểm định đến ngày 27.6.2021.

Lửa bao trùm xe buýt

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đưa tin hơn 6 giờ ngày 24.2, xe buýt lưu thông trên đường Trường Chinh, hướng đi Củ Chi. Khi di chuyển vào khu vực hầm chui An Sương, xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế bung cửa thoát ra ngoài gọi báo cơ quan chức năng.
Vụ cháy sau đó được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Q.12 dập tắt. Tại hiện trường chiếc xe buýt gần như hư hỏng hoàn toàn, trơ khung sắt. Nguyên nhân vụ cháy xe buýt đang được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.