Xe biển xanh đâm xe máy khiến 3 người chết khi đang chở lãnh đạo huyện

13/12/2017 18:32 GMT+7

Xe biển xanh đâm xe máy khiến 3 thanh niên tử vong được xác định là xe chở lãnh đạo UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang trên đường trở về sau khi kiểm về tra nông thôn mới tại các địa phương.

Liên quan đến vụ xe biển xanh đâm xe máy khiến 3 thanh niên tử vong, chiều nay (13.12), ông Nguyễn Duy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh ), cho biết chiếc xe biển xanh mang biển kiểm soát 38A - 002.24 là xe của UBND huyện này, do tài xế Đinh Đức Thiện điều khiển.
“Sáng nay, theo kế hoạch, lãnh đạo UBND huyện cùng với Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện đi kiểm tra tại hai xã Gia Hanh và Phú Lộc. Sau khi hoàn thành kiểm tra tại xã Phú Lộc, lái xe Thiện chở tôi cùng với đồng chí Đức, Phó văn phòng điều phối nông thôn mới và một đồng chí ở Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện trở về. Lúc đó, xe chúng tôi chạy tốc độ bình thường. Khi mới đi được một đoạn thì xảy ra vụ va chạm với 3 thanh niên đi xe máy phía trước. Chiếc xe máy chạy tốc độ khá nhanh”, ông Cường nói.
Xe biển xanh chở lãnh đạo huyện đi kiểm tra nông thôn mới trên đường trở về thì xảy ra tai nạn Ảnh Phạm Đức
Theo ông cường, tài xế Thiện đã lái xe cho UBND huyện Can Lộc nhiều năm qua, chuẩn bị về hưu. Sau vụ tai nạn, lãnh đạo huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ 40 ngày 13.12, anh Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi), Võ Tá Muôn (24 tuổi) và Võ Văn Đồng (24 tuổi), cùng trú tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 38 P1 - 284.26 lưu thông trên quốc lộ 15A theo hướng Ngã 3 Đồng Lộc đi huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Khi xe máy lưu thông đến đoạn đường thuộc thôn Làng Hội (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) thì bị xe ô tô biển xanh nêu trên lưu thông theo hướng ngược lại đâm trúng. Cú đâm rất mạnh khiến cả 3 thanh niên đi trên xe máy bị văng xa, tử vong tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.