Xây đường Vành đai 3 và 4

05/10/2011 23:33 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đường Vành đai 3 và Vành đai 4 qua 5 tỉnh thành gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.

Tổng chiều dài đường Vành đai 3 gần 90 km, vốn đầu tư gần 56.000 tỉ đồng, trong đó xây dựng mới 73 km, đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn (tỉnh Bình Dương) dài trên 16 km đang được tỉnh địa phương đầu tư. Đường Vành đai 4 dài 198 km, tổng đầu tư trên 98.000 tỉ đồng. Theo phê duyệt, 2 tuyến đường trên sẽ được xây dựng theo quy mô đường cao tốc, rộng 6-8 làn xe, vận tốc 100 km/giờ, có đường song hành hai bên, hành lang bố trí cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ mở rộng, nhằm giảm ách tắc giao thông từ TP.HCM đi các tỉnh Đông Nam Bộ và ngược lại. Vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn, gồm ngân sách, trái phiếu chính phủ, ODA, khai thác quỹ đất dọc đường, kể cả huy động từ tư nhân. Trên 2 tuyến đường vành đai này sẽ xây nhiều nút giao thông, cầu vượt, hầm chui.

Bộ GTVT cho biết việc xây dựng đường Vành đai 3, 4 được chia làm nhiều đoạn, có đoạn hoàn thành trước năm 2017, có đoạn hoàn thành từ năm 2020-2025.

Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.