Xây dựng Nhơn Hội thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

23/07/2019 07:23 GMT+7

Tỉnh Bình Định và các bộ, ngành cần rà soát lại lợi thế để kiến nghị T.Ư, Chính phủ xây dựng Nhơn Hội là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường của vùng và cả nước.

Sáng 22.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và tình hình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.
Phó thủ tướng đề nghị Bình Định quan tâm hơn nữa tới phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã trên tinh thần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
Theo Phó thủ tướng, tỉnh Bình Định cần bắt tay vào xây dựng đề án phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng sản phẩm du lịch, gắn du lịch biển với du lịch nông thôn, đặc biệt là hệ thống di tích văn hóa lịch sử tháp Chăm. Tỉnh Bình Định và các bộ, ngành cần rà soát lại lợi thế để kiến nghị T.Ư, Chính phủ xây dựng Nhơn Hội là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường của vùng và cả nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Tây Hòa

Ảnh: VGP/Thành Chung

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự lễ công bố quyết định và trao bằng chứng nhận H.Tây Hòa (Phú Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và thăm một số gia đình chính sách ở Phú Yên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.