Xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất trồng lúa

20/09/2012 03:17 GMT+7

Ngày 19.9, ông Nguyễn Thanh Đạt, Chủ tịch UBND H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Đoàn Thanh Thục (xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc) về hành vi xây dựng nhà xưởng thu mua thanh long trên đất trồng lúa, không chấp hành quyết định đình chỉ thi công.

Trước đó, UBND huyện này cũng đã ra xử phạt ông Thục 30 triệu đồng và đình chỉ thi công công trình để chờ ý kiến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cũng theo ông Đạt, diện tích nhà xưởng xây trái phép trên đất lúa của ông Thục rộng đến gần 700 m2, chứ không phải 300 m2 như UBND xã Hồng Sơn báo cáo. “Hiện các cơ quan chức năng của huyện đã đến tịch thu máy móc, phương tiện trên công trình, nhưng chủ nhà xưởng này vẫn lén lút cho người thi công”, ông Đạt nói.

Theo quy định của Chính phủ, việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.