Xây dựng nhà đại đoàn kết các dân tộc trên quần đảo Trường Sa

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/03/2018 10:00 GMT+7

Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN tổ chức họp triển khai kế hoạch vận động xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc VN” trên quần đảo Trường Sa.

Chiều 21.3, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN tổ chức họp triển khai kế hoạch vận động xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa.
Thời gian cuộc vận động dự kiến từ 21.3 - 31.8. Trong trường hợp chưa vận động đủ kinh phí sẽ tiếp tục vận động đợt 2, từ ngày 1.9 đến khi hoàn thành công trình dự kiến trước tháng 9.2019. Các cá nhân, tổ chức có thể tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc qua cước phí nhắn tin.
Theo ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ thành lập Ban vận động để tiếp nhận ủng hộ xây dựng công trình. Với kinh phí xây dựng khoảng 45 tỉ đồng, công trình sẽ là nơi tránh, trú bão cho ngư dân, đồng thời là địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa. Các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng công trình dự kiến sẽ được khắc bia đá lưu danh tại đây.
Đại tá Bùi Quang Hải, Phó trưởng phòng Công binh, Bộ Tư lệnh Hải quân, cho biết dự kiến công trình "Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam" sẽ được xây dựng trên một đảo chìm của quần đảo Trường Sa, kết hợp các công trình xây dựng trước đó tạo thành cụm công trình trên một điểm đảo để tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn cho cán bộ, chiến sĩ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.