Xây dựng khung pháp lý để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

04/07/2014 01:41 GMT+7

Ngày 3.7, tại Hà Nội diễn ra hội thảo khu vực về “Sự tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của các nước Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”, do Bộ Ngoại giao VN và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đồng tổ chức, trong khuôn khổ Đối tác ASEAN - Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ  thể hiện chính sách nhất quán của VN ủng hộ và sẵn sàng góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới, với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của LHQ và cộng đồng quốc tế. Từ năm 2005, VN đã tiến hành chuẩn bị nhiều mặt cho sự tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, trong đó có việc xây dựng khung pháp lý quốc gia. Bộ Ngoại giao VN đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về sự tham gia của VN vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Trường Sơn

>> Giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển Đông
>> Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc: Trung Quốc phải rút giàn khoan
>> Việt Nam gửi Công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc
>> Việt Nam phản đối Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.