Xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần

21/03/2015 14:41 GMT+7

(TNO) Sáng 21.3, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần (huyện Cô Tô, Quảng Ninh).

(TNO) Sáng 21.3, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công (ảnh) xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần (huyện Cô Tô, Quảng Ninh).

Lãnh đạo TƯ đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Ninh, UBND huyện Cô Tô... làm lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần
Cột cờ cao tổng cộng 22,5 m (trong đó phần cột cao 15 m, còn lại là phần bệ) được xây dựng tại trạm radar hải quân 480 trên đảo Trần, với kinh phí dự kiến hơn 1,3 tỉ đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ. Công trình này do Tổng công ty Đông Bắc thi công và sẽ khánh thành vào dịp 19.5 năm nay.
Anh Hoàng Bá Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết sau khi khánh thành, cột cờ sẽ được giao cho trạm radar hải quân 480 quản lý.
“Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần không chỉ là địa điểm tổ chức các hoạt động nghi lễ của quân và dân trên đảo mà còn là nơi tham quan cho đoàn viên, thanh niên thời gian tới. Từ đó giáo dục lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên, sinh viên Việt Nam”, anh Nam nói.
Nhân dịp này, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng trao nhiều phần quà cho các lực lượng và 15 hộ dân đang sinh sống ở đảo Trần.
Trung ương Đoàn và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức xây dựng 7 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu của đất nước như: đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), đảo Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), đảo Phú Quý (Bình Thuận)... nhằm hưởng ứng chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc.
Cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần là công trình thứ hai được khởi công, sau cột cờ Tổ quốc trên đảo Cù Lao Xanh (Bình Định).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.