Xây dựng Bạc Liêu trở thành vùng kinh tế năng lượng sạch của vùng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
08/08/2020 07:47 GMT+7

Ông Trần Quốc Vượng lưu ý Bạc Liêu cần phấn đấu trở thành vùng kinh tế năng lượng sạch của vùng.

Ngày 7.8, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 15 và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả đạt được của Tỉnh ủy Bạc Liêu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Mặc dù Bạc Liêu còn nhiều khó khăn, là vùng bị ảnh hưởng rất nặng bởi biến đổi khí hậu, nhưng đến thời điểm này Bạc Liêu đã đạt nhiều kết quả đáng biểu dương. Là tỉnh thuần nông nhưng nhiệm kỳ qua kinh tế Bạc Liêu phát triển thuộc tốp khá của vùng, bình quân tăng trưởng hằng năm 7%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Đặc biệt tỉnh đã thu hút nhiều dự án, công trình lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như các dự án năng lượng sạch quy mô lớn, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh…
Ông Trần Quốc Vượng lưu ý Bạc Liêu cần phấn đấu trở thành vùng kinh tế năng lượng sạch của vùng; nghiên cứu kỹ hơn về tác động của biến đổi khí hậu, trong đó xây dựng các mô hình sản xuất thích ứng với thiên tai; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tiến độ các công trình, dự án lớn; đoàn kết thống nhất trong nội bộ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.