Xây dựng 63 đội phản ứng nhanh trước tình huống đại dịch

Liên Châu
Liên Châu
16/04/2020 18:59 GMT+7

Trong thông báo chiều nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, sẽ hỗ trợ 63/63 tỉnh thành xây dựng đội phản ứng nhanh chủ động ứng phó trước tình huống đại dịch .

Thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Chiều nay, 16.4, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) cho biết,  đến thời điểm này, vẫn ghi nhận 268 ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam, trong đó, 160 người từ nước ngoài, chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%. 176/268 ca bệnh đã bình phục.
Trong ngày, kể từ 6 giờ sáng, không ghi nhận ca mắc mới. Đang có 68.049 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe (cách ly y tế), trong đó, 471 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.413 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; và 56.165 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Báo cáo của tiểu ban điều trị, thuộc Ban Chỉ đạo, cho biết có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong hôm nay, trong đó, có 2 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh là bệnh nhân 52 và bệnh nhân 149; 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam là bệnh nhân 168, bệnh nhân 188, và bệnh nhân 231.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp liên quan bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Thận Hà Nội

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh trước đại dịch ở 63 tỉnh, thành

Ban Chỉ đạo cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo sẽ đánh giá về khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh ở các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm, địa phương có đường biên giới đường bộ; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 63 đội phản ứng nhanh trước đại dịch ở 63 tỉnh, thành; đề xuất nâng cao năng lực xét nghiệm và cơ sở vật chất, hỗ trợ nhân lực cho hệ thống y tế địa phương; nghiên cứu đề xuất cụ thể các ngưỡng phản ứng dựa trên số ca nhiễm, số người chết và tốc độ lây lan dịch bệnh, cũng như phương án ứng phó phù hợp với từng ngưỡng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Về các trường hợp liên quan bệnh nhân 254 mắc Covid-19 tại Bệnh viện Thận Hà Nội, chiều nay, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy tại bệnh viện này là 687 mẫu (gồm 143 nhân viên y tế của bệnh viện, 517 bệnh nhân ngoại trú, 27 bệnh nhân ngoại trú và người nhà).
Kết quả, 100% mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2 (gây dịch Covid-19). Như vậy, ổ dịch tại Bệnh viện Thận Hà Nội đến nay không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.