Xài thử ma túy trước khi bán, 'tay buôn' lên cơn ngáo đá

18/03/2019 16:00 GMT+7

Trữ một lượng lớn ma túy tại phòng trọ, Cường mang ra thử trước khi bán thì lên cơn ngáo đá và bị bắt.

Ngày 18.3, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Đoàn Tấn Cường (37 tuổi, ngụ xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, Quảng Nam) tội mua bán trái phép ma túy, thu giữ một lượng lớn hàng đá.
Theo điều tra, Cường xuống Đà Nẵng thuê nhà trọ để mua bán ma túy. Cường thường sử dụng ma túy “đá” ngay tại phòng trọ và thường xuyên lên cơn ngáo đá.
Cường không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tiêu xài hoang phí nên lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an địa phương. Đêm 12.3, Cường “đập đá” tại phòng trọ và ngáo đá nên bị công an phường mời về đồn làm việc.
Khám xét phòng trọ của Cường Ảnh: V.T
Một lượng lớn ma túy bị phát hiện Ảnh: V.T
Tang vật vụ án Ảnh: V.T

Tại đây, Cường khai nhận mua hơn 100 triệu đồng thuốc lắc, hàng khay Ketamine và ma túy đá rồi đưa về phòng trọ cất giấu. Trước khi xuất bán cho các “đại lý”, Cường lấy một ít “đá” ra thử hàng nhưng thử quá liều nên có biểu hiện ngáo đá.

Khám xét phòng trọ của Cường, công an thu giữ 178 viên thuốc lắc, 5 bịch hàng đá, 1 bịch hàng khay, 1 cân tiểu li, gần 300 gói ni lông nhỏ định chứa ma túy… cùng 14 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.