Xác nghi phạm nổ súng khiến 3 mẹ con thương vong được tìm thấy trong rừng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/01/2020 10:18 GMT+7

Sau khi gây án và bị cơ quan chức năng truy lùng gắt gao, Nguyễn Ngọc Lễ đã dùng súng tự sát ở khu rừng cách nhà khoảng 3 km…

Sáng 27.1, thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận thông tin, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của Nguyễn Ngọc Lễ (45 tuổi, trú thôn Tân Hào, xã Tân Liên, H.Hướng Hóa, nghi phạm trong vụ xả súng làm 3 mẹ con thương vong tại địa phương) tại khu rừng cách nhà 3 km.

Theo thượng tá Nhung, nghi phạm đã tự sát bằng súng.

Thông tin ban đầu, Lễ có quan hệ tình cảm với chị V.T.H (45 tuổi, cùng trú thôn Đại Hào). Vào chiều 26.1, Lễ có uống rượu tại người nhà bà con sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị H. Tiếp đó, Lễ xách AK sang nhà chị H. chửi rủa và nổ súng vào người 3 mẹ con này.

Sau đó, Lễ cầm súng, lên xe môtô màu đỏ bỏ trốn. Chị H tử vong, 2 người con được đưa đi cấp cứu trong đêm.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy 2 vỏ đạn và 1 viên đạn còn nguyên.

Nghi phạm Lễ từng có tiền án tiền sự về tội vô ý làm chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.