Xác minh xe biển xanh lấn làn buýt nhanh BRT

09/02/2017 21:04 GMT+7

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công văn đề nghị Công an Hà Nội chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông xác minh, xử lý xe biển xanh đi lấn làn xe buýt nhanh .

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, theo thông tin của một tài khoản Facebook ngày 8.2, xuất hiện video xe ô tô biển xanh, mang biển kiểm soát 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT  Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin lái xe, có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch của Công an Thành phố. Đồng thời, thông báo rộng rãi đến các cơ quan báo chí, tránh các sự việc tương tự lặp lại.
Đây không phải là lần đầu tiên xe biển xanh lấn làn, đi với tốc độ cao trên làn xe buýt nhanh. Từ khi xe buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa đi vào hoạt động, bên cạnh ô tô, xe máy lấn làn, xuất hiện nhiều xe biển xanh, biển đỏ đi trên phần đường dành riêng cho xe buýt nhanh. 
Dự kiến, sắp tới Hà Nội sẽ tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm, lấn làn xe buýt nhanh với mức phạt rất cao. Tại làn đường dành riêng cho phương tiện công cộng này đều có biển chỉ dẫn, vạch sơn. Dọc tuyến xe buýt nhanh còn gắn nhiều biển cảnh báo về mức phạt, ghi rõ căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các phương tiện đi vào làn của BRT sẽ phạm lỗi “đi không đúng phần đường, làn đường quy định”. Mức phạt với ô tô từ 800.000 - 1.200.000 đồng; xe mô tô, xe gắn máy (xe máy điện) bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.
Tại các nút giao, nhà chờ xe buýt nhanh đều có hệ thống camera giám sát. Lực lượng chức năng dựa vào hình ảnh ghi lại để xử lý, có thể sẽ tiến hành phạt nguội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.