Xác minh thông tin tàu Trung Quốc liên tiếp cản phá ngư dân VN

06/10/2019 06:09 GMT+7

Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng ) đã có yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh về thông tin tàu cá VN bị tàu Trung Quốc truy đuổi không cho đánh bắt cá.

Chiều 5.10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết đơn vị này đã có yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh về thông tin tàu cá VN bị truy đuổi không cho đánh bắt cá.
Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN, sự việc xảy ra lúc 14 giờ 40 phút ngày 5.10, tại vùng biển cách nam đông nam Khánh Hòa khoảng 112 hải lý. Tàu cá BĐ 91386 TS bị 3 tàu Trung Quốc truy đuổi không cho đánh bắt khiến thuyền trưởng tàu cá đề nghị hỗ trợ. Trong ngày, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN giữ liên lạc với tàu, tiếp tục xác minh thông tin, nắm tình hình, báo cáo kịp thời. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định và Bộ tham mưu Bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu cá trên bảo đảm đánh bắt hải sản hợp pháp trong vùng biển của VN.
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3.10, hai tàu cá QNg 90019 TS và QNg 66018 TS đã phải tạm dừng toàn bộ các hoạt động trục vớt tàu cá ĐNa 90929 TS do phía Trung Quốc điều động ca nô ra hiện trường cản phá. Khoảng 5 giờ ngày 26.9, tàu cá ĐNa 90929 TS với 9 lao động bị phá nước, chìm ở vùng biển cách phía đông đảo Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa khoảng 5 hải lý. Liên quan đến vụ việc này, ngay trong ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng có công văn đề nghị Trung Quốc hỗ trợ, giúp đỡ chủ tàu cá ĐNa 90929 TS trục vớt tàu và tài sản. Chủ tàu bị nạn đã thuê 2 tàu cá QNg 90019 TS và QNg 66018 TS đến hiện trường để trục vớt tàu và tài sản nhưng vẫn bị phía Trung Quốc cản phá.
Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Cứu hộ cứu nạn cho biết trong các vụ việc này, các cơ quan tiếp tục xác minh làm rõ, thu thập thêm thông tin về tàu cũng như các hành động ngăn cản ngư dân cụ thể và coi đây là căn cứ đề nghị phía Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục làm việc, trao đổi với phía Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.