Xác minh thông tin 2 ngư dân bị bắt ở Thái Lan

Gia Bách
Gia Bách
05/12/2018 20:37 GMT+7

Một người cha ở H.Trần Văn Thời có đơn đề nghị Sở Ngoại vụ Cà Mau phối hợp với cơ quan chức năng để ông được bảo lãnh hai người con bị bắt ở Thái Lan.

Tối ngày 5.12, tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa có văn bản gửi Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao; Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về việc xác minh thông tin 2 ngư dân Cà Mau bị bắt tại Thái Lan để thực hiện công tác bảo hộ công dân.
Trước đó, ông Trần Thanh Long (ngụ ấp Rạch Ruộng, xã Khánh Lộc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) có đơn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau nhờ tạo điều kiện liên hệ với Thái Lan cho ông được bảo lãnh hai người con bị bắt ở Thái Lan.
Theo đơn trình bày của ông Long, hai con ông là Trần Thanh Hùng (40 tuổi) và Trần Thanh Hiền (34 tuổi) là ngư phủ cho tàu cá của bà Thái Trúc Sương (45 tuổi, ngụ khóm 11, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời).
Cũng theo đơn của ông Long, tàu cá xuất bến lúc 19 giờ ngày 16.10 đến ngày 26.10 thì bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.