Xác minh thêm thông tin tố cáo bác sĩ từ gia đình nạn nhân

13/01/2017 11:31 GMT+7

Sáng 13.1, đoàn công tác của Trung tâm Y tế H.Phú Giáo (Bình Dương) đã làm việc với gia đình ông Lê Đình Trọng để xác minh thông tin tố cáo liên quan đến việc cháu Lê Đình Chinh (13 tuổi) tử vong.

Làm việc với Trung tâm Y tế H.Phú Giáo, ông Lê Đình Trọng (47 tuổi, ngụ Bình Dương) tiếp tục cung cấp thêm thông tin về việc gia đình ông tố cáo hành vi tắc trách của bác sĩ Nguyễn Giang Nam (Phòng Cấp cứu, Trung tâm Y tế H.Phú Giáo) và kíp trực liên quan đến cái chết của cháu Chinh (con ông Trọng).
Ông Trọng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của bác sĩ Nam và kíp trực, trong đó có trách nhiệm của người trực thay cho bác sĩ Nam.
Bà Trần Thị Kim Oanh, Phó giám đốc Trung tâm Y tế H.Phú Giáo, thay mặt đoàn công tác ghi nhận những ý kiến từ phía gia đình ông Trọng để xác minh, làm rõ.
Trước đó, sáng 5.1, Trung tâm Y tế H.Phú Giáo đã công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác đối với bác sĩ Nam.
Bác sĩ Nguyễn Thành Nguyên, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Phú Giáo, cho biết bác sĩ Nam đã “không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.