Xác định tài sản tham nhũng 9,8 tỉ, chỉ thu hồi được hơn 2,8 tỉ

03/10/2016 19:30 GMT+7

Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho rằng việc thu hồi tài sản đối với án về tham nhũng và kinh tế tại Quảng Ngãi chỉ đạt hơn 29% là quá thấp.

Sáng 3.10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do ông Phan Văn Sáu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.
Theo kế hoạch, từ ngày 3 - 7.10, đoàn công tác số 6 sẽ tiến hành kiểm tra giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tại 8 cơ quan và 4 địa phương thuộc tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi, Huyện ủy Sơn Hà, Bình Sơn và Ba Tơ.
Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết từ tháng 1.2011 đến 30.6.2016, Quảng Ngãi phát hiện 23 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu tội phạm kinh tế, giao cho cơ quan chức năng điều tra.
Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 vụ án hình sự, trong đó đã xét xử 5 vụ, 8 vụ không đủ điều kiện khởi tố vụ án hình sự, đang xem xét 7 vụ. Ngoài ra, có 5 vụ án lớn, trọng điểm về tham nhũng và kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 79 tỉ đồng.
Về kết quả xét xử các vụ án tham nhũng, tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý, xét xử 18 vụ với 45 bị cáo; án kinh tế đã thụ lý, xét xử 15 vụ với 26 bị cáo.
Tổng số tài sản cần thu hồi đối với các tội phạm về tham nhũng và kinh tế tại thời điểm bản án có hiệu lực gần 9,8 tỉ đồng, song đến nay mới chỉ thu hồi được hơn 2,8 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 29,1% tổng giá trị tài sản cần thu hồi).
Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, cho rằng việc thu hồi tài sản đối với án về tham nhũng và kinh tế tại Quảng Ngãi chỉ đạt hơn 29% là quá thấp. Do vậy, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần phải xác định rõ khó khăn vướng mắc ở khâu nào hay do cơ chế; nguyên nhân vì sao các vụ án kinh tế phải trả đi trả lại hồ sơ nhiều lần.
Cũng theo ông Sáu, từ năm 2013 đến nay, Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN đã tổ chức 32 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát công tác PCTN tại 20 bộ và 43 tỉnh, TP. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn là một trong những khâu yếu hiện nay của công tác PCTN.

tin liên quan

Sắp xét xử 6 'đại án' tham nhũng
Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý 1/2017

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.