Xác định nhóm nghi phạm gây ra cái chết của 2 thanh niên ở Hải Phòng

Lê Tân
Lê Tân
16/05/2021 20:22 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng đã xác định được đối tượng cầm lái và những người ngồi trên chiếc xe ô tô Mazda có liên quan đến vụ 2 thanh niên ở Hải Phòng tử vong vào rạng sáng 15.5

Chiều 16.5, Công an TP.Hải Phòng cho biết, liên quan đến vụ việc 2 thanh thiếu niên tử vong vào sáng 15.5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) đã bắt được đối tượng bỏ trốn. Đó là Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, ở xã Quang Phục, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 4 giờ 30 sáng 15.5, tại khu vực số nhà 288 đường Thiên Lôi, Q.Lê Chân, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến 2 người thiệt mạng. Nạn nhân là Nguyễn Đăng Khoa (20 tuổi, ở P.Cát Bi, Q.Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Tuấn Tiến (16 tuổi, ở P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng).

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Lê Chân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định đây không phải vụ tai nạn giao thông đơn thuần.

Qua điều tra, xác minh, tối 14.5, Lê Hoàng Tiến (40 tuổi, ở chung cư Hoàng Huy, P.Kênh Dương, Q.Lê Chân), Tạ Đức Hải (18 tuổi, ở số 4, lô 18, khu tái định cư Sở Dầu, Q.Hồng Bàng), Vũ Văn Quân (19 tuổi, ở P.Đồng Hòa, Q.Kiến An), Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, ở xã Quang Phục, Tiên Lãng) và một số đối tượng khác ngồi uống rượu tại khu vực Trại Lẻ, Kênh Dương. Đến 0 giờ 30 ngày 15.5, cả nhóm di chuyển về nhà Lê Hoàng Tiến chơi.
Đến 3 giờ sáng cùng ngày, Hiếu nhận được tin “đàn em” của mình đang bị một nhóm đối tượng khác bắt giữ ở khu vực cửa hàng tiện ích Circle K trên đường Trần Nguyên Hãn nên đã rủ Quân, Hải đi giải cứu. Nhóm này mượn xe Mazda CX5 BKS 15A-525.20 của Tiến làm phương tiện di chuyển. Trước khi lên đường, Hải mang theo dao, kiếm. Quân là người cầm lái, Hiếu và Hải ngồi bên cạnh.

Khi xe do Quân điều khiển đang lòng vòng trên đường Trần Nguyên Hãn tìm người thì bất ngờ xe máy của Nguyễn Đăng Khoa (20 tuổi, ở P.Cát Bi, Q.Hải An, Hải Phòng) và Nguyễn Tuấn Tiến (16 tuổi, ở P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) bỗng từ đâu đâm vào làm hư hỏng xe chiếc Madza CX5.

Lúc này, Hiếu nhận ra đây chính là 2 người liên quan đến vụ bắt "đàn em" của mình nên đã giục Quân lái xe đuổi theo. Khi đến khu vực số 288 Thiên Lôi thì Quân nhấn ga đâm trực diện vào xe của Khoa và Tiến khiến 1 trong 2 người tử vong tại chỗ. Theo nguồn tin của Thanh Niên, nhóm này còn xuống xe chém vào người 2 nạn nhân trên.

Khi nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng vội đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, sau đó bỏ chạy. Nạn nhân còn lại cũng tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn như dao, kiếm gây ra.

Sau vụ việc, Hiếu đã bỏ trốn. Đến đến 2 giờ ngày 16.5, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Lê Chân đã bắt giữ được Hiếu khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Công an Q.Lê Chân đã thu thập nhiều hình ảnh liên quan đến việc 2 nạn nhân có cầm hung khí đến quán Circle K trên đường Trần Nguyên Hãn. 
Hiện nay, ngoài Hiếu, Tiến, Hải, Quân, còn một số đối tượng khác cũng liên quan đến vụ việc đã được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.