Xác định nghi can chém chết cựu sĩ quan quân đội tại nhà riêng

11/08/2015 21:06 GMT+7

(TNO) Tối 11.8, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đã xác định được nghi can chém chết ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa), nguyên sĩ quan quân đội.

(TNO) Tối 11.8, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay đã xác định được nghi can chém chết ông Nguyễn Văn Trốn (63 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, TX.Ninh Hòa), nguyên sĩ quan quân đội.

Rất đông người dân kéo đến trước nhà ông Trốn sau khi nghe tin án mạng - Ảnh: Nguyễn Chung
Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Thái (21 tuổi, trú cùng thôn Xuân Hòa 2). Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 11.8, Thái vào nhà ông Trốn với mục đích trộm tài sản. Tuy nhiên, khi thấy ông Trốn đi ra ngoài cửa nhà thì Thái dùng dao chém vào gáy ông Trốn, khiến nạn nhân tử vong.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, rạng sáng 11.8, vợ ông Trốn là bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi) thức dậy và ra ngoài để tập thể dục thì phát hiện chồng nằm bất động trước cửa nhà, máu chảy lênh láng.
Bà Lan kêu la thảm thiết bên thi thể chồng. Hàng xóm nghe thấy kéo đến nhà nạn nhân rất đông. Sau đó, người dân đã báo tin đến công an xã. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng năng phát hiện ngay gáy nạn nhân có vết chém sâu.
Ông Ngô Đình Hiến, Phó trưởng công an xã Ninh Phụng cho biết ông Trốn nguyên là sĩ quan đặc công. Sau khi nghỉ hưu, ông Trốn là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Ninh Phụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.