Xác định được tàu hàng tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/04/2020 09:46 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được tàu hàng Pacific Express Sai Gon (Công ty TNHH MTV vận tải biển Gemadept) tông chìm tàu cá PY 40087 TS tại vùng biển Quy Nhơn.

Ngày 26.4, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được tàu hàng Pacific Express Sai Gon (Công ty TNHH MTV vận tải biển Gemadept) tông chìm tàu cá PY 40087 TS tại vùng biển Quy Nhơn.
Sáng 10.4, tàu cá PY 40087 TS do ông Võ Trọng Lưu (44 tuổi, ở Phú Yên) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 2 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Quy Nhơn thì bị một tàu hàng tông chìm. Sau khi gây tai nạn, tàu hàng bỏ đi. 3 ngư dân trên tàu cá nhảy xuống biển và được một tàu cá khác cứu vớt.
Thông qua lịch trình ra vào cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định phát hiện tàu biển Pacific Express Sai Gon cập cảng Quy Nhơn trưa 24.4 có đặc điểm nhận dạng giống như lời kể của các ngư dân bị nạn nên đã cử lực lượng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đến làm việc.

Tàu hàng tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy, 3 ngư dân thoát chết

Qua kiểm tra nhật ký hàng hải, kế hoạch hành trình của tàu Pacific Express Sai Gon trùng khớp với thời gian địa điểm tàu cá gặp nạn. Chủ tàu cá cũng xác định chính tàu hàng Pacific Express Sai Gon tông chìm tàu của mình. Tàu Pacific Express Sai Gon đã thừa nhận việc gây ra tai nạn trên.
Hiện Công ty TNHH MTV vận tải biển Gemadept đã ủy quyền cho Công ty TNHH thương mại và tiếp vận quốc tế Interlogs phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết bồi thường cho ngư dân bị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.