Xác định được nghi can cướp Ngân hàng HDBank

07/09/2017 07:17 GMT+7

Việc xác định được Hùng là nghi can gây ra vụ cướp xuất phát từ chiếc xe máy được người dân phát hiện.

Ngày 6.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xác định được nghi can gây ra vụ cướp vào trưa 1.9 ở Ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Ray (TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc).
Hiện nghi can Hùng đang bỏ trốn. Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự chế.
Việc xác định được Hùng là nghi can gây ra vụ cướp xuất phát từ chiếc xe máy được người dân phát hiện tại khu rừng thuộc lâm trường Gia Phu (Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc; thuộc xã Xuân Hòa, H.Xuân Lộc).
Đây là phương tiện mà cơ quan điều tra nghi vấn hung thủ sử dụng để tẩu thoát sau khi gây ra vụ cướp ở ngân hàng. Qua rà soát, công an xác định chiếc xe trên do Phạm Văn Lâm (32 tuổi; anh trai của Hùng, hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm) mượn từ một người bạn, giao cho Hùng đi lại.
Năm 2010, anh em Lâm và Hùng từng đặt mìn khủng bố trước nhà một cán bộ ở tỉnh Bình Dương và bị kết án tù tội khủng bố và chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.