Xác định đối tượng chủ mưu chính vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

31/03/2019 17:01 GMT+7

Sau khi khởi tố, bắt giam nghi phạm thứ 9, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác minh chủ mưu chính trong vụ án bắt cóc, hiếp, giết nữ sinh ở Điện Biên chính là đối tượng này.

Chiều nay, 31.3, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết sau khi khởi tố, bắt giam bị can thứ 9 là Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Điện Biên), đơn vị đã đấu tranh và làm rõ vai trò chủ mưu của người này trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
[VIDEO] Vụ nữ sinh giao gà: Những ly kỳ, bí ẩn chưa lời giải đáp
Theo đại tá Tủa, sau khi khởi tố, bắt giam, bị can Toán tỏ ra ngoan cố, không hợp tác, không khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, theo lời khai của các bị can khác, cộng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị đã chứng minh được vai trò chủ mưu của Vì Văn Toán trong vụ án, khác với nhận định ban đầu Bùi Văn Công (44 tuổi, trú đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) là người lên kế hoạch dụ nữ sinh Duyên giao gà để bắt cóc, cướp tài sản.
Bị can Vì Văn Toán tại cơ quan điều tra Ảnh Cơ quan Công an cung cấp
Theo tài liệu điều tra, Vì Văn Toán và Vương Văn Hùng quen biết nhau khi thụ án trong tù, cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi ra tù, Hùng và 7 bị can cùng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên thường xuyên mua ma túy của vợ chồng Toán để sử dụng. Theo đó, cơ quan điều tra chuyển hướng điều tra theo hướng Toán là chủ mưu, thuê nhóm Hùng bắt cóc nữ sinh và dẫn đến vụ án nghiêm trọng, gây rúng động cả nước.
Chiều 28.3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt Vì Thị Thu (37 tuổi, trú tại đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, Điện Biên), là vợ của Vì Văn Toán, để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán chất ma túy cho nhóm của Vương Văn Hùng và 7 bị can liên quan vụ án.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 16 giờ ngày 4.2 (30 tết), Vương Văn Hùng đi mua gà tại chợ Mường Thanh, làm quen và xin số điện thoại của nữ sinh Cao Mỹ Duyên .
Khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Duyên đặt mua 10 con gà, yêu cầu đưa gà đến một ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập thuộc đội 11, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Nơi phát hiện thi thể nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên Ảnh Trần Cường
Tại đây, Vương Văn Hùng dùng côn nhị khúc siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Vương Văn Hùng đưa nạn nhân vào ngôi nhà hoang ở đội 11 và gọi điện rủ Bùi Văn Công và Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm (42 tuổi, trú đội 19, xã Thanh Nưa) đến ngôi nhà hoang.
Khuya 30 tết, Hùng, Công, Nhiệm thay nhau hãm hiếp nữ sinh Duyên rồi cả ba khiêng nạn nhân lên thùng xe tải của Công đưa về nhà Công. Sau khi cướp tài sản của nữ sinh, Hùng mang xe máy của nạn nhân và lồng gà đi phi tang.
Sáng 6.2 (mùng 2 tết), Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú bản Na Hý, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Lường Văn Lả (26 tuổi, trú bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đến nhà Công chơi.
Tại đây, 2 bị can này đã thay nhau hiếp dâm chị Duyên ngay trên thùng xe tải của Công. Chiều cùng ngày, 5 bị can bàn bạc sát hại chị Duyên để bịt đầu mối.
Khuya 6.2, Vương Văn Hùng và Công dùng xe tải chở nạn nhân đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên rồi siết cổ nữ sinh đến chết; mang thi thể nạn nhân đến ngôi nhà hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Sau đó, 5 bị can mang thi thể nạn nhân bỏ lại hiện trường. Hôm sau, cả 5 bị can đến nhà Công bàn cách trốn tội.
Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Duyên, gồm: Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả (28 tuổi, trú tại huyện Điện Biên), Phạm Văn Dũng (47 tuổi, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Nữ bị can duy nhất khởi tố, bắt tạm giam về tội che giấu tội phạm là Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Bùi Văn Công).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.