Xác định danh tính 3 ngư dân mất tích trên vùng biển Trường Sa

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/09/2019 13:04 GMT+7

Liên quan đến tàu cá của ngư dân Quảng Nam cùng 44 ngư dân bị sóng đánh chìm trên biển Trường Sa, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 ngư dân mất tích.

Sáng 4.9, bà Đoàn Lê Nhi Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hải (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết liên quan vụ tàu cá cùng 44 ngư dân bị sóng đánh chìm trên biển Trường Sa, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã phối hợp với Vùng 4 Hải quân đưa các ngư dân lên tàu cứu hộ an toàn. Sức khỏe của một số ngư dân còn yếu, đang được tiến hành sơ cứu khi sức khỏe ổn định sẽ đưa vào đất liền. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành tìm tung tích của 3 ngư dân còn lại.
Cũng theo Bà Hạnh, một số người thân của các ngư dân biết thông tin sẽ đưa 41 ngư dân may mắn thoát nạn về Nha Trang nên tối 3.9, một số gia đình vào Nha Trang để được gặp người thân.
Trong khi đó, theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, danh tính 3 ngư dân bị mất tích được xác định gồm các ông: Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Trần Văn Cẩm (55 tuổi) và Lê Văn Phường (46 tuổi, cả 3 đều ở xã Tam Hải).
Trước đó, sau khi nắm thông tin từ lực lượng biên phòng Quảng Nam, Vùng 4 Hải quân đã điều tàu KN420 trực tại Thuyền Chài xuất phát đi hỗ trợ, đồng thời báo động tàu 950 trực tại Tốc Tan sẵn sàng xuất phát khi có lệnh. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 3.9, tàu KN420 đã đến khu vực, chuyển và sơ cứu 41 ngư dân trên tàu cá bị nạn từ tàu QNg 90817 TS, sang an toàn. Sau đó, cùng 10 tàu cá tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích 

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 8 giờ ngày 2.9, tàu cá số hiệu QNa 91928 TS do ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Đảo Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 43 ngư dân đang trên đường vào bãi Thuyền Chài (thuộc Quần đảo Trường Sa) để tránh bão. Khi đến tọa độ 9,12 độ vĩ độ Bắc - 113, 26' độ kinh Đông, cách bãi Thuyền Chài 35 hải lý thì tàu bị sóng đánh chìm và mất liên lạc.

Ngay sau khi phát hiện tàu QNa 91928 TS mất liên lạc, các tàu đang tránh, trú ở Bãi Thuyền Chài đã quay lại tìm kiếm. Đến khoảng 8 giờ ngày 3.9, thì phát hiện nhiều vật dụng (bình gas, thực phẩm …) đang trôi cách vị trí tàu mất liên lạc khoảng 20 hải lý về hướng Đông Nam.

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, các tàu đã tìm kiếm và trục vớt được 41 ngư dân trên tàu QNa 91928 TS trong tình trạng sức khỏe yếu, 3 ngư dân khác vẫn chưa được tìm thấy.  Được biết tàu cá QNa 91928 TS hành nghề câu mực khơi, xuất bến ngày 20.8, tại Trạm kiểm soát An Hòa (H.Núi Thành). Thời điểm tàu gặp nạn gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.